Vụ án này khi có cơ hội được tiếp cận lại khiến chúng tôi nhớ lại câu chuyện cũ với bác sĩ Hồ Kim Châu, Trưởng khoa Khám nghiệm, Viện Pháp Y Quốc gia khi ông kể về việc tham gia phá vụ án phát hiện 2 cẳng chân bị chặt đứt lìa thân dưới lòng sông Lam ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cách đây cũng hơn 12 năm.
Từ thập niên 1980 biện pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc càng ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới, đây được coi như là một cách xử tử nhân đạo thay thế cho ghế điện, treo cổ, xử bắn, hơi ngạt, và các biện pháp khác.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ (có hiệu lực từ ngày 1/2/2014).
T. và Phú yêu nhau thời gian dài và đến đầu 2013 thì T. nói chia tay vì nhiều nguyên nhân. Phú vẫn đeo đuổi và yêu đơn phương. Khi biết tin T. có người yêu mới, Phú ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại.
Dung “Hà” tên thật là Vũ Thị Kim Dung, SN 1956, ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng được coi là “bà trùm” đầu tiên trong “lịch sử tội phạm” đất Cảng.
Đó là những lời mời chào của một chủ tiệm hớt tóc trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các nhân viên trong tiệm hớt tóc đều không “cầm kéo” khi khách hàng có nhu cầu cắt tóc.
Đêm 17/12, sau gần 10 ngày trốn khỏi Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Bình Thuận, từ Đồng Nai Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”, Long “tam đầu”) thông tin cho công an là sẽ cùng đàn em trốn trại Nguyễn Văn Nhí ra đầu thú.
Mang mã tấu đi tìm “đối thủ” thì gặp công an phường, Cương hùng hổ tiến tới lực lượng chức năng. Dù công an đã bắn chỉ thiên, nhưng đối tượng vẫn lao đến.