Ngày 16/8, tại Km 208 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo nhận định ban đầu, một phụ nữ bị hàng loạt xe cán qua... PV đã trở lại hiện trường vụ việc.
Tháng Sáu – học sinh nghỉ hè. Phụ huynh không thể bỏ việc để trông con nên các cháu ở nhà một mình, đến chơi với họ hàng hoặc đi loanh quanh trong xóm. Và, chuyện đau lòng đã xảy ra...
Trên tay ông Tú còn nắm khẩu súng ngắn, túi quần có 41 viên đạn khi cơ quan điều tra mở cửa ôtô, khám nghiệm hiện trường. Trước đây, do nợ nần, ông này được cho là từng treo cổ tự tử.
Quá trình tìm kiếm thi thể chị Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, gia đình nạn nhân đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại báo tin về xác chết trôi sông. Tìm hiểu, PVmới hay không phải thi thể nào cũng được làm rõ tung tích, được người thân nhận dạng. Và trong số những xác chết trôi sông được tìm thấy đến nay vẫn còn nhiều ẩn số.
Ấm ức vì lúc chiều mượn điện thoại của người chị cùng mẹ khác cha không được, Cường uống rượu say về gây sự, bóp cổ chị đến chết, sau đó giở trò đồi bại với thi thể nạn nhân.
Khám xét nơi ở của Hoài, cảnh sát thu nhiều tang vật liên quan đến đường dây gái gọi mà cô ta cầm đầu. Hoài khai có trong tay khoảng 20 gái bán dâm, chủ yếu là sinh viên.
Sau khi thỏa mãn thú tính, y còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh em T. đang trong tình trạng không mảnh vải che thân và đe dọa em T. Hắn còn mua hai viên thuốc tránh thai bắt em T. uống.
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.
Cuộc đời chị Bùi Thị Thời - người chết trong ôtô ngày 15/8 ở Bình Dương - có nhiều đau buồn, con trai mất trong chuyến đi du lịch, 9 tháng sau chồng cũng qua đời vì bệnh ung thư.
Người đàn ông và 2 đứa trẻ đang đi trên đường thì bị nhóm người trên xe 16 chỗ nhảy xuống nhấc lên ôtô định chở đi. Người dân phát hiện đã quây kín chiếc xe yêu cầu thả người.
Ba sinh viên bị cha mẹ Yến làm đơn tố cáo vì hành vi hiếp dâm trẻ em, nhưng khi làm việc với cơ quan công an, bị hại lại một mực rằng tự nguyện "cho" chứ họ không hiếp.