Thời sự » Thế giới
Mỹ và đồng minh thảo luận các biện pháp trừng phạt Iran
Cập nhật lúc: 12-10-2006 08:44 AM
Dù cuộc họp cấp chuyên viên bàn cách phản ứng với việc CHDCND Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân ngày 9-10 vẫn chưa ngã ngũ, nhưng 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh) và Đức hôm qua 11-10 đã có cuộc hội đàm khẩn cấp chuẩn bị thảo luận các biện pháp trừng phạt Iran. Theo các nhà phân tích, sau vụ CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân, giới cầm quyền của Mỹ và các nước đồng minh phương Tây có thêm cớ để gia tăng sức ép chống Tehran...

Lâu nay, sau nhiều lần đàm phán giữa các cường quốc trong nhóm G5+1 (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức), Nga và Trung Quốc, hai đối tác thương mại lớn của Iran, vẫn kiên quyết từ chối thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Tehran. Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân, Mỹ và một số nước trong Liên minh châu Âu (EU) cho rằng nếu cộng đồng quốc tế không hành động dứt khoát thì Iran “sớm hay muộn cũng sẽ ứng dụng thành công kiến thức hạt nhân của mình và điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với các nỗ lực ngăn ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Israel, một đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, cáo buộc Bắc Triều Tiên “chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Iran”.

Trong khi đó, ngày 10-10, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chương trình nghiên cứu hạt nhân của mình vì mục đích hòa bình và sẽ không lùi bước trước sức ép quốc tế. Tuyên bố này được ông Khamenei đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ Iran. Giới phân tích nhận định tuyên bố của ông Khamenei chứng tỏ có rất ít khả năng Iran sẽ chấp nhận yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc ngừng làm giàu uranium, một điều kiện then chốt mà Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đặt ra để nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran và tránh khả năng Iran bị Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt. Theo các nhà quan sát, trước sức ép của Mỹ và EU, Nga và Trung Quốc cũng đang bị áp lực phải chấp nhận ngồi vào bàn thảo luận biện pháp cụ thể đối với Iran. Thế nhưng, điều mà dư luận lo ngại là lệnh trừng phạt sẽ tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng dầu mỏ toàn cầu, làm căng thẳng thêm mối quan hệ phức tạp giữa Iran với Mỹ và các nước đồng minh trong và ngoài khu vực Vùng Vịnh - Trung Đông luôn bất ổn này.

(Theo AP, Reuters, Financial Times, Atimes)
Các tin khác cùng chuyên mục 
Một giám đốc ngân hàng Nga bị bắn chết (12-10-2006)
Iran kiên quyết phát triển công nghệ hạt nhân (11-10-2006)
MySpace muốn mở rộng quan hệ với Google (11-10-2006)
Người giàu nhất Trung Quốc là một phụ nữ (11-10-2006)
Phát hiện hoá thạch của lạc đà khổng lồ (11-10-2006)
LHQ: Tình trạng trẻ em bị lạm dụng tăng trên toàn cầu (11-10-2006)
HĐBA LHQ thảo luận cách thức phản ứng với Bình Nhưỡng (11-10-2006)
Airbus có giám đốc mới (10-10-2006)
LHQ cân nhắc cấm vận CHDCND Triều Tiên (10-10-2006)
Liên hiệp quốc có nguy cơ bị tấn công (10-10-2006)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon đắc cử TTK LHQ (10-10-2006)
Người Mỹ giành Nobel Kinh tế (10-10-2006)
Thế giới lên án CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân (09-10-2006)
CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã thử hạt nhân lần đầu tiên (09-10-2006)
Thái Lan công bố danh sách nội các (09-10-2006)