Điện ảnh
Evan Rachel Wood: ngôi sao tương lai của Hollywood
Cập nhật lúc: 02-05-2007 14:36 PM
“Cô tỏ ra chín chắn trước tuổi và là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình”, đó là nhận xét của tờ The Guardian về Evan Rachel Wood, người được đề cử Quả cầu vàng khi mới 16 tuổi.

 

Sớm biết đến vinh quang

 

The Guardian không hề quá lời khi ca ngợi Evan. Tuy chỉ mới bắt đầu bước chân vào thế giới điện ảnh trong những năm cuối thập niên 90, cô gái tóc vàng này nhanh chóng nổi tiếng với một đề cử Quả cầu vàng vào năm 2003 sau khi tham gia bộ phim độc lập mang tên “Thirteen”. Trên màn ảnh rộng, cô từng là "con gái" của những nữ minh tinh tên tuổi như Holly Hunter, Cate Blanchett, Catherine Keener, Joan Allen và Annette Bening. Chưa bước sang tuổi 20, Evan đã được tạp chí điện ảnh Premiere trao giải thưởng Spotlight dành cho những tài năng trẻ triển vọng nhất.

 

Trong lễ trao giải Icon 2006 của tạp chí Premiere, Evan Rachel Wood là nữ diễn viên trẻ nhất được vinh danh. Cô vinh dự sánh vai cùng những đàn chị tài danh như Sally Field (nổi tiếng từ thập niên 80), Annette Bening, Cate Blanchett và Sofia Coppola (đạo diễn nổi tiếng với phim “Lost In Translation” và “Marie Antoinette”). Tại Liên hoan phim quốc tế Sundance đầu năm nay, giới phê bình đánh giá rất cao vai diễn của Evan trong “King Of California” – bộ phim có sự góp mặt của tài tử gạo cội Michael Douglas.

 

Đến với nghệ thuật từ khi mới lọt lòng

 

Chào đời vào ngày 7/9/1987 tại thành phố Raleigh, bang North Carolina (Mỹ), Evan là kết quả của một mối tình giữa hai nghệ sĩ người Do Thái. Bố cô, Ira David Wood, là một diễn viên, ca sĩ, nhà viết kịch bản và đạo diễn sân khấu. Mẹ cô, Sara Lynn Moore, cũng theo đuổi nghiệp diễn. Cô ruột của Evan là một nhà thiết kế sản xuất ở Hollywood.

 

Tuổi thơ của Evan và người anh trai gắn liền với nhà hát của bố. Chỉ vài tháng sau khi chào đời, cô đã xuất hiện trong một vở kịch nơi đây. Một năm sau, cô bé lại xuất hiện trong một vở nữa. Kể từ đó, ông bố thường xuyên cho cô con gái cưng đóng kịch mỗi khi có vai phù hợp.

 

Tuổi thơ không êm đềm

 

Kể từ năm 1994, người ta bắt đầu thấy Evan xuất hiện trong các series phim truyền hình. Đầu năm 1997, cha mẹ cô ly dị và cô theo mẹ tới Los Angeles – quê hương của bà. Ngay lập tức, cô được mời đóng một vai phụ trong bộ phim truyền hình “Once And Again”.

 

 

Một năm sau đó, nữ diễn viên nhí vượt qua kỳ thi tuyển diễn viên cho “Digging To China” – một bộ phim có kinh phí thấp. Sau này, Evan thừa nhận rằng đó là một trong những vai diễn khó nhất bởi nội tâm khá gai góc của nhân vật. Nhưng nhờ đó mà cô hiểu rằng “nghệ thuật không bao giờ gây nhàm chán vì diễn viên phải học hỏi và sáng tạo không ngừng”.

 

Sự nổi tiếng sớm của Evan, trớ trêu thay, lại khiến cô gặp rắc rối ở trường. Cô diễn viên nhí có rất ít bạn, vì những học sinh cùng lớp không muốn chơi với cô. Thậm chí, do ganh ghét, nhiều đứa bạn thường kiếm cớ gây sự để đánh cô. Một số giáo viên cũng cho rằng Evan là học sinh hư hỏng vì cô hay đóng phim.

 

Không chịu nổi nạn bạo hành triền miên và sự kỳ thị của giáo viên, Evan bỏ học khi lên 11 tuổi để tự học ở nhà. 4 năm sau, cô vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học khi mới 15 tuổi. Sau này, những kỷ niệm đáng buồn của thời đi học được cô thể hiện rất sống động trong một bộ phim về bạo lực học đường.

 

Dùng vai diễn để giáo dục thiếu niên

 

Sau khi bỏ học, Evan xuất hiện trong một số phim dành cho thiếu niên. Vai diễn để đời đến với cô vào năm 2003, khi cô được mời đóng vai một thiếu nữ thác loạn trong “Thirteen”. Mặc dù bộ phim gây tranh cãi trong giới phê bình, Evan vẫn nhận được một đề cử Quả cầu vàng và giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ dành cho Nữ diễn viên xuất sắc. Trong thời gian “Thirteen” được công chiếu, tạp chí Vogue đã đưa cô vào danh sách Những cô gái tiêu biểu của Hollywood. Ảnh của Evan, cùng với nhiều nữ minh tinh khác, xuất hiện trên trang bìa số tháng 7/2003 của tạp chí này.

 

Sau “Thirteen”, Evan tiếp tục hóa thân thành những thiếu nữ gợi cảm và có ham muốn tình dục cao độ. Nữ minh tinh tóc vàng khẳng định rằng cô không hề có ý định tạo ra “nhân tố gây sốc” khi chọn những vai sexy, đồng thời khẳng định rằng cô hy vọng những nhân vật đó sẽ giúp hàng triệu công dân ở tuổi vị thành niên ý thức được những hậu quả của những việc làm trái đạo đức. Evan cho rằng có quá nhiều người cư xử tương tự như những nhân vật mà cô đóng.

 

Mặc dù nổi danh nhờ những phim dễ dãi dành cho tuổi thiếu niên, Evan vẫn thích lựa chọn vai diễn trong dòng phim nghệ thuật kinh phí thấp, bởi cô muốn hướng theo một con đường nghệ thuật thực sự chứ không tìm kiếm danh vọng. Cô từng xem kịch của Shakespear, Chekhow từ khi lên 5 tuổi. Về âm nhạc, cô không hâm mộ những ngôi sao nhạc pop đương thời mà chỉ thích nghe những tác phẩm của Nirvana, Beatles, Janis Joplin và Bob Dylan.

 

Nhiều nhà phê bình điện ảnh cho rằng, với tài năng thiên bẩm và sắc đẹp ngày càng rực rỡ, Evan Rachel Wood hoàn toàn đủ khả năng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại Hollywood trong tương lai, giống như Scarlett Johansson hiện nay. Với giải thưởng dành cho Những tài năng trẻ triển vọng nhất, cô gái sắp bước sang tuổi 20 hiện đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn lớn.

Theo VTC
Các tin khác cùng chuyên mục 
Lucy Liu - cô hầu bàn quyến rũ trong "Siêu quậy FBI" (02-05-2007)
Natalie Portman ủng hộ chương trình cải thiện cuộc sống phụ nữ (02-05-2007)
Luke Goss nhận vai phản diện trong phim Hellboy 2 (02-05-2007)
Mỹ cảnh báo mới về nạn băng đĩa lậu (02-05-2007)
Ra mắt dịch vụ xem video trực tuyến Joost (02-05-2007)
Phim "Taxi to the Dark Side": Bạo hành trong nhà tù Mỹ (02-05-2007)
Bạn biết gì về Jessica Alba- Cô đào hấp dẫn nhất hiện nay của Hollywood? (02-05-2007)
Làn sóng Nhật sắp hồi sinh trên màn ảnh Hàn? (02-05-2007)
"300" đấu với "Cướp biển" ở giải MTV (02-05-2007)
“Ma nhí” cưới vợ! (02-05-2007)
Bỏ vai, “xù” show: chuyện thường của “giới nghệ” (02-05-2007)
Phim Sài Gòn Nhật Thực sẽ ra mắt vào trung tuần tháng 5 (02-05-2007)
So Ji Sub xuất ngũ, trở lại màn ảnh (28-04-2007)
Ngày lễ xem gì? (28-04-2007)
Tuần phim Mỹ tại Việt Nam từ 3-5 đến 10-5-2007 (28-04-2007)