Sẽ phạt nặng cơ sở gian lận xăng dầu
Trong một thời gian ngắn, đã có 237 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu bị thanh tra phát hiện, trong đó, có 103 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh, 37 vụ vi phạm về chất lượng, vi phạm về đo lường có 19 vụ, số còn lại là các vi phạm khác.
Có tới 237 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu trong
một thời gian ngắn. (Ảnh minh họa)
Hình phạt nặng nhất được áp dụng cho những vụ vi phạm nói trên là tước quyền sử dụng Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Theo đó, đã có 13 cửa hàng vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt này. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt hành chính với số tiền lên đến gần 1,7 tỷ đồng.
Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm xăng dầu bị làm giả, vì thế, để tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng dầu, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) liên tục kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhất là những doanh nghiệp vi phạm về kinh doanh xăng dầu kém chất lượng.
Thời gian qua, Bộ Công thương và Bộ Khoa học - Công nghệ cũng đã thống nhất "khai tử" sản phẩm xăng A83. Đây được coi là động thái tích cực góp phần loại bỏ các sản phẩm xăng giả được làm từ xăng A83 vốn đang ngày càng nhiều trên thị trường xăng dầu nước ta.
Về mặt hàng khí đốt gas, Bộ Công thương cũng đề nghị Hiệp hội Gas Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thực thi có hiệu quả các văn bản vi phạm pháp luật về kinh doanh gas và siết chặt quản lý thị trường nhằm góp phần lập lại trật tự thị trường gas, bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Nguoiduatin






