Khởi đầu 2 triệu thu nhập trăm triệu đồng? Kỳ 2

Thứ hai, 13/02/2012, 19:52
Kỳ 2: Sinh viên, công nhân con mồi ngon

Khi thu được số tiền lớn từ việc lường gạt những người bạn của mình, bạn có vui sướng hay không?hay xem đó là niềm hãnh diện khi được thăng cấp bậc.




Cơ quan chức năng cần phát hiện và xử lý kịp thời các công ty hoạt động kinh doanh không rõ ràng
 

Theo tìm hiểu, công ty Cổ phần Hoàng Kim Thế Gia trên đường An Dương Vương hoạt động từ tháng 12, được tách ra từ công ty một thời bị báo chí lên án là Hưng Thời Đại.

Vì một số xích mích, chia phe phái mà nhân viên của công ty này đã tách ra riêng. Tương tự Hưng Thời Đại, hình thức hoạt động của công  ty này cũng theo tuyến trên, tuyến dưới và phải ra sức dụ dỗ những người bên ngoài vào công ty. Không chỉ hoạt động mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh mà nó còn các chi nhánh tại Dĩ An, Cần Thơ, Bình Dương, Biên Hòa,…

Theo quan sát, những nhân viên thuộc công ty chiếm 80 – 85% là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, thậm chí có cả học sinh, phần còn lại là công nhân, tiểu thương hoặc nội trợ....

Qua tìm hiểu, con đường đưa những bộ phận này đến với công ty thật bất ngờ. Hoàn toàn xa lạ nhưng khi đi trên cùng một chuyến xe buýt, trên cùng con đường, quán cafê,…bạn sẽ trở thành đối tượng tiếp cận. Chủ động làm quen là cách thường dùng của những người được cho là kinh doanh theo mạng.

Bạn Tân, sinh viên năm nhất của một trường trung cấp cho biết hoàn cảnh đưa bạn đến với công ty. Khi bạn đang chạy xe trên đường, có một người chạy theo với cớ hỏi đường, sao đó chủ động làm quen rồi xin số liên lạc. Nhắn tin hỏi thăm qua lại khoảng 2,3 ngày, người đó nói rằng có biết một cuộc hội thảo sẽ giúp ích cho việc học của bạn, bạn hãy đến địa chỉ này để tham gia. Khi đến nơi, với biết bao lời lẽ ngọt ngào, cùng sự công kích bạn đã mua chiếc đồng hồ gần 2 triệu đồng. Giờ biết mình bị lừa thì đã quá muộn, bạn sẽ không giới thiệu ai vào, vì như thế cảm thấy mình lường gạt người khác.

Dễ hiểu rằng, vì sao những người tại đây điều thuộc bộ phận sinh viên hoặc công nhân. Nếu không suy nghĩ kỹ càng, lập trường không vững chắc thì bạn sẽ bị dắt mũi  vì họ đưa ra những lý lẽ rất có sức thuyết phục cũng như dùng chiêu đánh đòn tâm lý.

Tôi được người ở đây giới thiệu những quyền lợi hấp dẫn khi là một thành viên của công ty như: được học tập kỹ năng chuyên môn, cơ hội trưởng thành, mối quan hệ, thăng tiến và kiếm nhiều tiền,…những lời lẽ quá sức ngọt ngào.

Họ đánh vào tâm lý của sinh viên là thích học tập, thích được đào tạo kỹ năng chuyên môn, bổ trợ cho công việc tương lai. Như bạn Thịnh (Sinh viên năm II Cao đẳng Nguyễn Tất Thành) cho rằng, bỏ ra số tiền 2 triệu mình không nghĩ gì lắm, mà chỉ muốn có môi trường học hỏi. Quả thật, với suy nghĩ như vậy thì các bạn sẽ dễ bị đánh lừa mà không hay biết.

Có thể nhìn nhận đây cũng là một môi trường giúp cho các bạn sự tự tin trong giao tiếp, được giao lưu nhiều bạn bè, nhưng suy nghĩ sâu hơn sẽ bộc lộ những điều bất ổn. Khi các bạn tham gia với số lượng càng đông, người hưởng lợi không ai khác lại chính là những người cấp bậc phía trên, họ chỉ ngồi không mà nhận huê hồng, mình càng làm họ càng giàu, cuối cùng mình lại là nạn nhân. Tệ hại hơn là bạn lừa gạt các bạn của mình với mục đích hưởng lợi nhuận và thăng cấp.

Hoạt động trong một môi trường dối gạt nhau, thì làm sao có thể thăng tiến như lời họ nói. Những kỹ năng chuyên môn phải được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm, những người tại đây có ai xứng đáng với tư cách của một chuyên gia, đó cũng chỉ là những người của thế hệ 9x,8x nhưng đến với môi trường này sớm hơn, những kỹ năng truyền đạt cũng chỉ là cách dụ khéo người khác, 100 người, 1000 người với cách nói theo một khuôn đúc.

Thật tức cười với danh hiệu trao tặng cho những nhà kinh doanh xuất sắc. Đúng là xuất sắc nhưng là về cách dụ người thật dễ hiểu, ai có số lượng tuyến dưới nhiều thì sẽ trở thành quản lý giỏi. Không hiểu sao với danh hiệu tưởng chừng không nghĩa lý thế mà những người tuyến dưới tôn vinh tuyến trên một cách thái quá.

Những sinh viên, công nhân đều nói không quan trọng tiền bạc lắm mà chỉ muốn học tập vì không ai thừa nhận mình đến đây cũng vì tiền. Ai mà không thích khi với 2 triệu đồng, trong một thời gian ngắn thu lại đến chục triệu, vài chục triệu,…người khác làm mà mình được hưởng lợi, một viễn cảnh được vẽ ra khiến ai cũng hoa mắt.

 Các bạn sinh viên muốn học tập kỹ năng mềm, có thể tham gia những khóa học bổ ích như kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật nói trước công chúng,… có thể đến Nhà văn hóa thanh niên, Nhà văn hóa phụ nữ, Cung văn hóa lao động,… đến với những công ty như thế này là bạn bước vào vòng lẩn quẩn của sự lường gạt, lợi dụng.

Tình trạng còn tiếp tục, sinh viên lần lượt sẽ đi đến hướng tiêu cực, với những suy nghĩ không tưởng, không ra sức học tập ở trường mà chỉ nghe những lời chỉ dẫn, thuyết giáo không đâu. Từ đây, đặt ra vấn đề, cơ quan chức năng cần có những quy định chặt chẽ trong việc cấp giấy phép cho các công ty này họat động.

             Cẫm Tú                    
(Tổng hợp)                                      

23/05/2012 | 05:53
Các nhà khoa học phản biện khả năng bé gái 'tự đốt'
Xung quanh giả thiết của Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho rằng nguyên nhân các vụ hỏa hoạn vừa qua có thể do bé Thùy "tự đốt cháy", nhiều nhà khoa học đánh giá công bố này "thiếu cơ sở và không nghiêm túc".
23/05/2012 | 00:21
Chat quá nhiều có thể bị trầm cảm
Nghiên cứu mới đây cho thấy những thói quen sử dụng Internet như "chat chit" và sử dụng Facebook quá nhiều có liên quan tới chứng trầm cảm.
23/05/2012 | 00:18
Chrome đoạt ngôi trình duyệt web số 1 của IE
Tuần đầu tiên trong lịch sử, Google Chrome đạt danh hiệu trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, theo kết quả thống kê của hãng nghiên cứu Statcounter.
23/05/2012 | 00:05
Những máy tính cũ nào chạy được Windows 8?
Microsoft chuẩn bị chính thức ra mắt Windows 8 vào mùa thu này. Hãy kiểm tra máy tính xem bạn cần phải làm gì để có thể “đón đầu” phiên bản Windows mới nhất.
22/05/2012 | 23:59
Vỏ Galaxy S3 không phải là nhựa bình thường
Sau khi bị các trang báo công nghệ “chê” thiết kế vỏ nhựa xấu mã, Samsung đã phải đính chính lớp vỏ của “siêu phẩm” làm từ polycarbonate, không phải nhựa bình thường.
22/05/2012 | 23:56
Trẻ em nghiện dùng ĐTDĐ là do di truyền?
Con cái của bạn thường xuyên nói chuyện và nhắn tin trên ĐTDĐ? Theo một nghiên cứu mới đây, thì đó là lỗi của bạn. Cụ thể hơn, là do các gen mà bạn đã truyền sang cho con.
22/05/2012 | 23:46
Bkav kiểm tra miễn phí lỗ hổng website
Dịch vụ kiểm tra và đánh giá lỗ hổng an ninh của website chạy trên nền điện toán đám mây vừa được Công ty An ninh mạng Bkav ra mắt chính thức hôm nay, 22/5/2012, với tên gọi Bkav WebScan.
Đang tải video clip ...