Vẫn còn tin đồn rắn lục chữa bá bệnh
Thứ ba, 21/02/2012, 14:19
Tin đồn rắn lục chữa bá bệnh tưởng chỉ rầm rộ vào những ngày giữa năm 2011 rồi dứt hẳn, vậy mà gần đây vẫn còn không ít người săn lùng khắp nơi để mong tìm một bài thuốc “tiên” từ loài rắn này.
Câu chuyện không mới, nhưng cái mới là nhiều người vẫn đổ xô đi tìm mua một loại thuốc bột được bào chế từ rắn lục mà theo họ, chỉ cần hít trong vòng vài ngày sẽ khỏi hẳn các chứng viêm xoang mãn tính, viêm mũi dị ứng hay ung thư…. Không chỉ thế, người ta còn săn lùng rắn lục sống về đốt thành tro (cũng để hít) mong chữa lành bệnh, mặc dù hiện tại chưa có một công trình nghiên cứu khoa học hay một công bố chính thức nào về tác dụng “thần kỳ” từ những bài thuốc này.

Ảnh minh họa.
Đối với nhiều người bị bệnh lâu năm, chữa nhiều nơi không khỏi hoặc bệnh nặng vào giai đoạn cuối, khi nghe ở đâu có những phương thuốc mới giúp chữa khỏi bệnh thì họ nhanh chóng tìm đến. Chính vì vậy, lời đồn thổi “rắn lục chữa bá bệnh” đã nhanh chóng lan truyền và tạo nên cơn sốt.
Một chủ tiệm rắn trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, không ngừng huyên thuyên diễn giải về loài rắn này khi có người đến mua: “Tác dụng chữa bệnh của rắn lục thì khỏi phải nói, những con bệnh bị bác sĩ chê toàn đến đây mua rắn, đến nay tôi đã dừng bán hẳn nhưng vẫn còn người đến mua, chắc sắp tới sẽ tìm mối để buôn bán lại”. Rắn tại cửa hàng của bà chủ tiệm này có nhiều loại nhưng đắt hàng nhất vẫn là rắn lục. Nguồn rắn được nhập về từ các chợ rắn ở Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang và Cần Thơ.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Quan Vân Hùng, Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM thì trong Đông y, ăn thịt rắn rất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, đối với tin đồn rắn lục có chữa được bệnh ung thư hay không còn phải qua nghiên cứu lâu dài mới biết được. Trong một vài trường hợp nào đó, người bệnh dùng thịt rắn có thể sẽ bớt đau nhức, tình trạng bệnh có khá hơn. Bệnh có thể thuyên giảm do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố tâm lý, liệu pháp tinh thần rất quan trọng vì người ta cảm thấy phấn chấn hơn khi tin rằng đã có phương thuốc giúp họ khỏi bệnh. Sự thoải mái trong tâm hồn giúp người bệnh ăn uống, vận động hợp lý, từ đó họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nên tình trạng bệnh có phần thuyên giảm.
Song song đó, có những trường hợp trước nay dùng nhiều thuốc nhưng không khỏi, đến khi thuốc phát huy tác dụng thì người ta lại nhầm tưởng là do đang dùng các dạng bào chế từ rắn lục. Sự nhầm tưởng đó cùng với một số dấu hiệu tích cực khiến người ta đồn thổi về tác dụng của rắn, một đồn mười, mười đồn trăm.

Cẩn thận khi tiếp xúc với rắn.
Cần tỉnh táo trước tin đồn
Bác sĩ Hùng cho rằng, loại thuốc bột mà nhiều người mong muốn tìm mua không có nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tác dụng chữa bá bệnh của nó chỉ được người ta truyền miệng mà chưa ai tận mắt chứng kiến người bệnh nặng khỏe lại nhanh chóng.
Do đó, trước những tin đồn chưa có căn cứ khoa học thì không nên tin và nghe theo khi bệnh chưa phải là hết cứu chữa được, vì trong Đông y có rất nhiều bài thuốc dân gian khác giúp hỗ trợ người bệnh rất tốt.
Mặc khác, chạy theo tin đồn, người bệnh vô tình giúp cho kẻ bán trục lợi mà tính hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Ngoài ra, việc tìm mua rắn lục sống khiến nhiều người có nguy cơ bị rắn độc cắn vì bất cẩn, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dùng rắn như một dạng thực phẩm để bồi bổ cơ thể.
Theo các số liệu được công bố gần đây, cứ mỗi năm tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long lại có trên 2.000 trường hợp bị rắn cắn, chủ yếu là rắn hổ mang và rắn lục đầu vồ. Các loại rắn này rất độc và thường người bị rắn cắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
| Khi bị rắn độc cắn, cần phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt. Sơ cứu bằng cách dùng băng ép cố định chi bị cắn cho người bệnh (khi bị rắn hổ mang cắn), không áp dụng đối với người bị rắn lục cắn vì nọc độc của loài rắn này có thể gây hoại tử tại chỗ. Không được cử động nơi bị cắn để tránh sự lan tỏa của nọc. Bạn cần xác định loại rắn hoặc có thể mang rắn đến cơ quan y tế để bác sĩ nhận diện và có cách chữa trị kịp thời. |
Phương Nam(TH)
23/05/2012 | 00:21
Chat quá nhiều có thể bị trầm cảm
Nghiên cứu mới đây cho thấy những thói quen sử dụng Internet như "chat chit" và sử dụng Facebook quá nhiều có liên quan tới chứng trầm cảm.
23/05/2012 | 00:18
Chrome đoạt ngôi trình duyệt web số 1 của IE
Tuần đầu tiên trong lịch sử, Google Chrome đạt danh hiệu trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, theo kết quả thống kê của hãng nghiên cứu Statcounter.
23/05/2012 | 00:05
Những máy tính cũ nào chạy được Windows 8?
Microsoft chuẩn bị chính thức ra mắt Windows 8 vào mùa thu này. Hãy kiểm tra máy tính xem bạn cần phải làm gì để có thể “đón đầu” phiên bản Windows mới nhất.
22/05/2012 | 23:59
Vỏ Galaxy S3 không phải là nhựa bình thường
Sau khi bị các trang báo công nghệ “chê” thiết kế vỏ nhựa xấu mã, Samsung đã phải đính chính lớp vỏ của “siêu phẩm” làm từ polycarbonate, không phải nhựa bình thường.
22/05/2012 | 23:56
Trẻ em nghiện dùng ĐTDĐ là do di truyền?
Con cái của bạn thường xuyên nói chuyện và nhắn tin trên ĐTDĐ? Theo một nghiên cứu mới đây, thì đó là lỗi của bạn. Cụ thể hơn, là do các gen mà bạn đã truyền sang cho con.
22/05/2012 | 23:46
Bkav kiểm tra miễn phí lỗ hổng website
Dịch vụ kiểm tra và đánh giá lỗ hổng an ninh của website chạy trên nền điện toán đám mây vừa được Công ty An ninh mạng Bkav ra mắt chính thức hôm nay, 22/5/2012, với tên gọi Bkav WebScan.
22/05/2012 | 23:30
Thanh toán trực tuyến hóa đơn điện thoại để nhận iPad
700 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng 10% giá trị giao dịch và khách hàng có tổng doanh số thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau cao nhất sẽ nhận 1 new iPad wifi+4G 16Gb.






