Đường sách Tết: dựng xây non nước gấm hoa
Để hiểu hơn về Lễ hội đường sách Tết Nhâm Thìn, phóng viên SaigonNews đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thái Hỉ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Ông Lê Thái Hỉ trả lời phỏng vấn báo SaigonNews
PV: Thưa ông, chủ đề của Lễ hội đường sách tết Nhâm Thìn là gì?
Chủ đề Đường sách năm nay là “Truyền thống, hiện tại và tương lai” gắn với Đường hoa chủ đề về quê hương nên bao giờ cũng hướng về truyền thống của cha ông ta và không thể không nói đến hiện đại là cái mà ta đang xây dựng và phát triển. Phát triển để hướng đến tương lai là những mần non của đất nước. Đây chính là những thế hệ trẻ sẽ phát triển đất nước ngày một đi lên.
PV: Lễ hội đường sách là một nét mới trong văn hóa thưởng ngoạn ngày tết. Đây là năm thứ hai TP.HCM tổ chức lễ hội đường sách vậy, Đường sách năm nay hứa hẹn sẽ mang đến điều thú vị gì cho người thưởng lãm?
Tôi nghĩ rằng điều thú vị nhất trong Lễ hội Đường sách năm nay là những chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Bạn đọc có thể vừa đọc trong không gian của Đường sách vừa cảm nhận được ý nghĩa của nó. Ví dụ như khách thăm quan Đường sách truyền thống sẽ thấy được chủ điểm về biển đảo, chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa của nước ta hay Đường sách hiện tại sẽ thấy được những công trình hiện đại của TP trong những năm vừa qua và những năm sắp tới. Và đặc biệt, thiếu nhi là đối tượng mà chúng ta hướng tới nên sẽ có một số hoạt động liên quan đến giáo dục, sức khỏe và nhiều điểm vui chơi cho các em.

Cổng chào trên đường Mạc Thị Bưởi
PV: Thưa ông, điểm khác biệt lớn nhất giữa đường sách của năm ngoái so với năm nay là gì?
Điểm khác biệt rõ rệt nhất là quy mô lớn hơn gấp 3 lần, trải dài trên 3 con đường chính theo hình chữ U là Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế. Nét khác thứ hai là Đường sách năm nay phân theo chủ đề để làm sao cho bạn đọc vào có thể cảm nhận được không gian cũng như chủ đề sách. Thứ ba là có sự hỗ trợ của Sách điện tử - một trong những nội dung mới chúng tôi muốn đưa vào. Và cafe sách cũng như thư viện sách lưu động, sách cho người khiếm thính cũng được đưa vào. Ngoài ra, còn có những hoạt động triển lãm mà chúng tôi nghĩ đó chính là không gian để bạn đọc có thể cảm nhận chủ đề trong từng đường sách mà chúng tôi thiết kế.
PV: Lễ hội đường sách tết Nhâm Thìn 2012 có gì thay đổi về thành phần tham gia?
Năm nay có rất nhiều thành phần tham gia ngoài các 10 nhà xuất bản, nhà sách còn có một số công ty về tin học, điện tử để tham gia vào sách điện tử. Đường sách năm nay có một số đơn vị tham gia vào cafe sách như xe sách lưu động của Thư viện tổng hợp.

Toàn cảnh đường sách trên 3 tuyến đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế
PV: Bước qua năm thứ 2 tổ chức lễ hội đường sách, ông có nhận định việc tổ chức này có giúp tăng thói quen văn hóa đọc cho người dân TP?
Lễ hội đường sách Xuân Nhâm Thìn 2012 sẽ mang lại cho người dân thành phố, các tỉnh lân cận và du khách thăm quan trong và ngoài nước một sản phẩm văn hóa đặc sắc. Tôi hi vọng rằng, ngoài hoa, sách sẽ mang đến nhiều sự quan tâm của người dân và du khách mà đặc biệt là văn hóa đọc. Qua đó, góp phần khuyến khích, khơi dậy và nâng cao thêm văn hóa đọc sách cho công chúng.
Xin cảm ơn ông!
Thanh Mười






