
Đáp:
 
 Nếu lượng mỡ  và da chùng không nhiều có thể sử dụng liệu pháp RF (Radio Frequency).  Đây là hệ thống máy phát sinh năng lượng điện từ tác động sâu đến lớp  mỡ, sinh nhiệt phân hủy mỡ. Năng lượng sinh ra đồng thời kích thích tăng  sinh collagen, tăng tuần hoàn máu tại chỗ, làm giảm mỡ và săn chắc da.
 
 Nếu lượng mỡ nhiều có thể sử dụng phương pháp hút mỡ. Đây là phương pháp loại bỏ lượng mỡ thừa nhanh và hiệu quả nhất.
 
 Hút mỡ được  thực hiện bằng canuyne chuyên dụng kết hợp với máy hút rung siêu âm.  Thông qua 2 điểm chích trên da (kích thước 1 cm ở nếp bẹn bụng hoặc  đùi), bác sĩ dùng canuyn chuyên dụng, đánh tan lớp mỡ dưới da. Với sự hỗ  trợ của máy hút rung siêu âm giúp đánh tan và nghiền nhỏ triệt để khối  mỡ thừa dưới da dễ dàng, sau đó hút ra khỏi cơ thể.
 
 Kỹ thuật  thường được thực hiện dưới gây tê tại chỗ kết hợp với thuốc an thần nhẹ,  càng ngày người ta càng ít dùng phương pháp gây mê vì thời gian hậu  phẫu kéo dài và có nhiều nguy cơ hơn gây tê tại chỗ. 
 
 Sau khi thực  hiện kỹ thuật bệnh nhân đau nhẹ vùng đùi khoảng vài ngày, sưng nề diễn  ra khoảng hai tuần. Các điểm chích được cắt chỉ một tuần sau. 10 ngày  đầu bệnh nhân cần mặc quần thun để định hình đùi cả ngày lẫn đêm, 10  ngày tiếp theo chỉ cần mặc ban ngày. 
 
 Sau một tháng  kết quả mới thấy rõ, nhưng phải 3 đến 6 tháng sau ở vị trí hút mỡ đùi  mới đẹp tự nhiên được. Có thể thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn, thu  được kết quả tốt hơn, da, đùi săn chắc hơn nếu kết hợp với trị liệu RF  sau hút mỡ.
 
 Người ta  thường nghĩ rằng hút mỡ là phương pháp làm cho người gầy đi, thật ra kỹ  thuật này chủ yếu lấy bớt lượng mỡ thừa ở những nơi không mong muốn trên  cơ thể cho người đẹp thêm. Theo lý thuyết, mô mỡ hút đi rồi sẽ mất vĩnh  viễn, nhưng các tế bào còn lại có thể dự trữ mỡ và tăng kích thước lên. 
 
 Do đó, hút mỡ  xong phải tiếp tục ăn uống, sinh hoạt điều độ và tập thể dục thường  xuyên. Như vậy sẽ giữ được cơ thể thon gọn cân đối lâu dài, không cần  hút mỡ lần hai.
Theo Đẹp
Đinh Thị Mười