Nhận định chung của các nhà quản lý, chuyên gia bất động sản về thị trường bất động sản 2014 là: thị trường sẽ có nhiều chuyển biến lạc quan nhưng sẽ không có chuyện sốt nóng "vỡ nhiệt kế".
Nhiều dự án nhà thu nhập thấp, nhà cho sinh viên thuê với hàng nghìn căn hộ đã không thể thực hiện do chủ đầu tư thiếu vốn mặc dù đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.
Là khối tài sản lớn nên để tránh và hạn chế thấp nhất những rủi ro như cháy nổ, bão lũ, va chạm gây đổ sập… cho ngôi nhà, người dân thường xây dựng kiên cố, tăng cường phòng cháy chữa cháy, trong khi việc mua bảo hiểm cho tài sản này hầu như vẫn để ngỏ.
Khi đất đai ngày càng đắt đỏ và khan hiếm thì sự xuất hiện ngày một đông đảo của những tòa nhà “siêu mỏng” là điều đương nhiên. Dưới đây là 15 tòa nhà được đánh giá là “mỏng” nhất thế giới.
Đã qua rồi cái thời “nhà nhà làm bất động sản, người người làm bất động sản”, thị trường hiện nay chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp có chiến lược, kiến thức đúng đắn.
Bằng cách cơ cấu lại toàn bộ và khéo léo khắc phục những nhược điểm vốn có, phòng kho 15m² đã trở thành phòng ở đồng bộ tuyệt đẹp của cặp vợ chồng trẻ.
Thị trường BĐS trầm lắng trong thời gian dài khiến mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người mua nhà nóng lên. Hàng loạt tranh chấp xảy ra trong năm qua là hậu quả của một thời đầu tư BĐS theo phong trào và hạn chế từ phía quản lý.
Ngoài tòa nhà cao thứ 6 Việt Nam, tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn là chủ sở hữu của nhiều công trình khách sạn, nhà hàng và hàng loạt dự án đình đám tại trung tâm TP.HCM.
Các quy định mới về chuyển nhượng quyền sử dụng đất không cần phải xây thô (hay gọi phân lô, bán nền - PV) tại các đô thị đưa ra tại thông tư 20/TT-BXD phần lớn để gỡ khó cho các tỉnh, chứ không tác động gì tới các TP. Hà Nội và TP.HCM.
Từ khi thị trường bất động sản rơi vào cảnh khó khăn, bĩ cực cũng là lúc nhiều đại gia địa ốc vướng vào vòng lao lý. “Canh bạc” bất động sản là một bài học lớn cho nhiều doanh nhân, họ đã trả học phí quá đắt và người dân cũng lao đao, trắng tay khi “đặt cược”.
Hàng loạt các thương vụ M&A trong lĩnh vực BĐS được thực hiện trong năm 2013 khiến thị trường này ngày càng trở nên hấp dẫn. Dự báo, xu hướng này tiếp tục sôi động trong thời gian tới khi có sự nhập cuộc của nhiều đối tác ngoại.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, để đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói 30.000 tỷ đồng cần tháo được nút thắt chứng minh khả năng trả nợ.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành cho biết, thị trường bất động sản năm 2014 chắc chắn sẽ đổ vỡ, sẽ có khoảng 60-70% doanh nghiệp bị đổ vỡ, chỉ còn khoảng 20-30% doanh nghiệp có thể tồn tại.
Diện tích nhà thực tế không đúng như trong hợp đồng, nhà mới xây dựng nhưng có trường hợp tường đã bị thấm nước, sàn gỗ bị bóc, chủ đầu tư và cư dân chưa thống nhất được với nhau về phí dịch vụ nhà… Đó là thực tế đang diễn ra chung cư Âu Cơ Tower, số 659 đường Âu Cơ, quận Tân Phú (TP.HCM).
Sau nửa năm triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi, người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế đã rất kỳ vọng vào gói tín dụng ưu đãi này. Những rào cản đang dần được tháo gỡ nhưng việc giải ngân vẫn còn quá chậm.
Dù giao dịch trên thị trường trầm lắng nhưng BĐS 2013 lại đánh dấu một năm với hàng loạt những tranh chấp, kiện tụng thậm chí dẫn đến xô xát, hành xử kiểu “xã hội đen” giữa chủ đầu tư và khách hàng.