Để lấp phòng trống, không ít khách sạn hạng sang 3-4 sao ở Hà Nội dịp này ồ ạt giảm giá 20-50% để “săn” các sĩ tử VIP và người nhà đến từ các tỉnh thành xa trong mùa thi đại học.
Sau một thời gian dài yên ắng, thị trường chung cư Hà Nội đang có những kết quả khích lệ về thanh khoản lẫn giá bán nhờ vào sự “nghiêm túc” của chủ đầu tư cũng như sự rút lui của giới đầu cơ lướt sóng.
Là câu chuyện hiếm trong giới đầu tư bất động sản, đang "gây chú ý" với hai dự án lớn, vốn điều lệ tăng 73 lần, tổng tài sản tăng 112 lần trong vòng 7 năm, FLC Group là tập đoàn nào và ông chủ của nó là ai? Câu hỏi được Forbes Việt Nam "giải mã" trong bài viết: Luật sư kinh doanh.
Nằm bên bờ phía Tây của một con sông tại thành phố Nha Trang, khách sạn không chỉ gây ấn tượng với thiết kế nội thất bằng gỗ độc đáo, mà còn nhờ bể bơi ở lưng trời.
“Bản thân gia đình nhà tôi, "cò" còn đến tận nhà mời làm thủ tục cấp giấy chứng nhận” – ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội chia sẻ với báo chí chiều 1/7.
Từ năm 2013, thị trường đất nền TP.HCM dần “cạn”, tuy nhiên xu hướng dịch chuyển về khu vực phía Tây TP.HCM góp phần giúp thị trường “dễ thở” hơn với những dự án pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích sống đầy đủ, giá thành vừa phải…
Công ty CP Thượng Mại Hà Tây – Chủ đầu tư dự án The Sun Garden sẽ chính thức mở bán dự án với giá từ 16-17 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT) cho căn hộ đầy đủ nội thất.
Không có khả năng tài chính, không có chức năng đầu tư nhà ở để kinh doanh, nhưng Lê Hồng Bàng vẫn cấu kết với hai đối tượng khác “vẽ ra” dự án, chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng.
Phân khúc chung cư mini sốt nóng một thời giờ cả năm chẳng có khách nào hỏi khiến nhiều chủ dự án đành ngậm ngùi cho thuê để gỡ gạc sau khi đã đầu tư bạc tỷ...
Có ý định mua công ty tháp Eiffel từ năm 2012 nhưng mãi đến tháng 4/2013, triệu phú Chuc Hoang mới trở thành cổ đông của công ty này với tỷ lệ nắm giữ khoảng 8,67%.
Bị cổ đông chê làm nhà ở xã hội lợi nhuận thấp, thủ tục rườm rà, vốn lại quá lớn, Chủ tịch HĐQT Công ty thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC) Trương Anh Tuấn khẳng định đây là kênh đầu tư an toàn chứ không rủi ro như lời đồn đoán.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam cả cấp mới và tăng vốn là 6,85 tỷ USD.