Là người có kinh nghiệm phân phối nhiều chung cư trên thị trường Hà Nội, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc đã chia sẻ "bí kíp" chọn mua chung cư.
Vừa qua, thị trường chứng kiến các thỏa thuận hợp tác giữa các ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản, với giá trị khoản tín dụng lên đến hàng tỷ USD và kéo dài đến 5 năm.
Trước thực trạng lượng giao dịch hấp thụ thành công trên thị trường BĐS tăng cao đột biết trong thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực BĐS cho rằng, nguyên nhân chính là do yếu tố đầu cơ trên thị trường đã quay trở lại.
Trung tâm thương mại (TTTM) Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) có giá thuê lên đến 4 triệu đồng/m2, trong khi đó TTTM Union Square (TPHCM) bám sát với mức giá cho thuê là 3,5 triệu đồng/m2.
Trên thị trường bất động sản đang tồn tại hàng chục dự án bán nhà theo kiểu "bánh vẽ" khiến nhiều khách hàng phải ngậm "trái đắng" mà không biết kêu ai.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mật độ các chung cư khá dày đặc, phân bổ ở nhiều khu vực trên địa bàn. Hiện nay, với tốc độ các khu chung cư "mọc lên" ngày càng nhiều đang kéo theo các vấn đề phát sinh mới, nhất là những mâu thuẫn trong công tác quản lý chung cư.
Trong 1 năm trở lại đây, lượng giao dịch căn hộ ở Tp. HCM có sự tăng cao đột biến. Nguyên nhân được cho là do sản phẩm của phân khúc này ngày càng đa dạng và dần tiến tới đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng.
Thị trường bất động sản càng cận Tết Nguyên đán Ất Mùi càng sôi động với hàng loạt các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Chưa bao giờ người mua nhà lại được hưởng nhiều ưu đãi đến thế. Giới chuyên gia nhận định, đây là thời điểm thích hợp để “săn” nhà với chi phí tiết kiệm nhất.
Cùng với sự hồi phục của thị trường, giới đầu tư, đầu cơ địa ốc cũng đã bắt đầu quay lại, sau một thời gian dài “án binh bất động”. Điều này một mặt tác động tích cực đến thị trường, góp phần làm gia tăng thanh khoản, song nếu không cẩn trọng, nhà đầu tư lướt sóng có thể bị “mắc cạn”.
Giới đầu tư, kinh doanh BĐS đang xôn xao về những thương vụ tài trợ vốn "khủng" của NH dành cho chủ đầu tư DÁ. Mối quan hệ cộng sinh hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên, nhất là khi biết vận dụng tốt hiệu ứng "đám đông" để làm "nóng" thị trường BĐS.
Sau một thời gian thị trường bất động sản trầm lắng, từ cuối năm 2014, những căn hộ "suất ngoại giao" lại xuất hiện tại nhiều website nhà đất, cho thấy sự trở lại của giới đầu cơ địa ốc.
Chấp nhận mua nhà xây thô vì muốn tiết kiệm chi phí, nhưng nhiều khách hàng đang rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi phải mất thêm chi phí "khủng" để hoàn thiện.
Sau thời gian yên ắng, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với những căn biệt thự có giá hàng“triệu đô” đang trở lại “đường đua” đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi của nền kinh tế và những chính sách mở rộng cửa với vốn ngoại của thị trường BĐS hứa hẹn sẽ tạo một luồng gió mới cho phân khúc này.
Theo đánh giá của 400 nhà lãnh đạo bất động sản lớn trên toàn cầu, TP.HCM là nơi hấp dẫn đầu tư hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua cả Hồng Kông.
“Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam mới 2.000 USD nên đang rất cần NOXH, các nước người dân thu nhập 50.000 USD cũng vẫn đang phát triển loại nhà này nên phát triển NOXH là công việc lâu dài…”
Được ngân hàng và đối tác bơm vốn, nhiều doanh nghiệp TP HCM đang tái khởi động dự án "ngủ đông" mấy năm qua, đồng thời đua nhau tung hàng ra thị trường.